Jordan ký thỏa thuận mua "sát thủ diệt tăng" TOW của Mỹ

Bộ Quốc phòng Jordan ngày 10/5 đã ký một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ mua tên lửa điều khiển chống tăng TOW do Công ty Raytheon của Mỹ chế tạo.
Jordan ký thỏa thuận mua "sát thủ diệt tăng" TOW của Mỹ ảnh 1Tên lửa điều khiển chống tăng TOW. (Nguồn: U.S. Army)

Bộ Quốc phòng Jordan ngày 10/5 đã ký một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ mua tên lửa điều khiển chống tăng TOW do Công ty Raytheon của Mỹ chế tạo.

Trong một thông cáo báo chí, công ty Raytheon cho biết sẽ bắt đầu cung cấp loại tên lửa trên cho Jordan ngay trong năm nay.

Thỏa thuận trên được công bố tại Hội nghị và Triển lãm đặc nhiệm quốc tế lần thứ 11 (SOFEX 2016) ở Jordan, diễn ra từ ngày 9-12/5. Đây là triển lãm quốc phòng quốc tế lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong lĩnh vực đặc nhiệm và an ninh nội địa.

Công ty Raytheon đã cung cấp hơn 690.000 tên lửa TOW cho Mỹ và các máy báy chiến đấu của đồng minh. Hệ thống vũ khí TOW sẽ phục vụ trong quân đội Mỹ đến sau năm 2025.

Hiện TOW đang được hơn 40 lực lượng vũ trang quốc tế sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục