Jordan mở lại cửa khẩu biên giới chính với Iraq kể từ năm 2015

Theo tuyên bố chung của hai chính phủ Jordan và Iraq, cửa khẩu Tureibil giữa hai nước được mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2015 vào ngày 30/8.
Jordan mở lại cửa khẩu biên giới chính với Iraq kể từ năm 2015 ảnh 1(Nguồn: aljazeera.com)

Theo hãng Reuters, Jordan sẽ mở lại cửa khẩu biên giới chính với Iraq lần đầu tiên kể từ năm 2015 vào ngày 30/8 (theo giờ địa phương), sau khi lực lượng Iraq giành quyền kiểm soát tuyến đường quốc lộ chính nối với thành phố Baghdad từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo tuyên bố chung của hai chính phủ Jordan và Iraq, cửa khẩu Tureibil sẽ được mở cửa trở lại sau khi tuyến đường nối cửa khẩu này với Baghdad được bảo vệ trước "các vụ tấn công và băng nhóm tội phạm."


[Iraq và Jordan sẽ sớm mở lại cửa khẩu biên giới Turaibil]

Giới chức hai nước cho biết các sự chuẩn bị về vấn đề hải quan và kiểm soát biên giới đều đã được hoàn tất, với nhiều biện pháp an ninh được áp dụng để đảm bảo an toàn cho tuyến đường nối với Baghdad dài 550km.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Jordan Ghaleb al-Zubi cho rằng việc mở lại cửa khẩu Tureibil có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả Jordan và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục