Jordan sẽ mở cửa biên giới với Syria khi tình hình an ninh tốt hơn

Quốc vương Jordan Abdullah II cho biết biên giới của vương quốc này với Syria sẽ chỉ mở cửa lại "khi những điều kiện an ninh thích hợp được cụ thể hóa."
Jordan sẽ mở cửa biên giới với Syria khi tình hình an ninh tốt hơn ảnh 1Lực lượng an ninh Jordan gác tại cửa khẩu biên giới Jaber với Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Quốc vương Jordan Abdullah II cho biết "vô cùng quan ngại" về tình hình tại miền Nam Syria, đồng thời nói rằng biên giới của vương quốc này với Syria sẽ chỉ mở cửa lại "khi những điều kiện an ninh thích hợp được cụ thể hóa."

Phát biểu với hãng thông tấn Petra trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 14/9, Quốc vương Abdullah cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria "có thể đẩy nhóm phiến quân này về phía Nam theo hướng Jordan" và ưu tiên hàng đầu của Amman là bảo vệ biên giới.

[Nổ lớn gần biên giới Syria-Jordan, hàng chục phiến quân thiệt mạng]

Theo Quốc vương Abdullah, một lệnh ngừng bắn ở Tây Nam Syria, do Jordan, Nga và Mỹ làm trung gian thiết lập hồi tháng 7, có thể áp dụng ở khu vực khác tại Syria.

Nga đề xuất thiết lập "những khu vực giảm leo thang căng thẳng" ở một vài khu vực của Syria. Ngoại trưởng Nga đã gặp Quốc vương Abdullah tại Jordan vài ngày trước để thảo luận những điều kiện thiết lập một khu vực như vậy ở miền Nam Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục