Jordan truy quét các tay súng Hồi giáo gần biên giới Syria

Nguồn tin an ninh Jordan cho biết ít nhất 4 tay súng nghi là phần tử thánh chiến đã bị tiêu diệt và một binh sỹ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày 1/3.
Jordan truy quét các tay súng Hồi giáo gần biên giới Syria ảnh 1Binh sỹ Jordan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nguồn tin an ninh Jordan cho biết ít nhất 4 tay súng nghi là phần tử thánh chiến đã bị tiêu diệt và một binh sỹ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày 1/3 giữa lực lượng an ninh và các tay súng Hồi giáo tại thành phố Irbid lớn thứ hai của Jordan, gần biên giới Syria.

Giao tranh nổ ra khi cảnh sát chống bạo động và lực lượng đặc nhiệm triển khai chiến dịch mà lực lượng an ninh tuyên bố là một trong những đợt truy quét lớn nhất nhằm vào những phần tử ủng hộ các nhóm Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây.

Binh sỹ và trực thăng đã được triển khai chủ yếu tại trại tị nạn của người Palestine ở trung tâm thành phố Irbid.

Mặc dù không tiết lộ các mục tiêu, song lực lượng an ninh xác nhận đã tiêu diệt 4 đối tượng "ngoài vòng pháp luật."

Có 2 binh sỹ và 2 dân thường bị thương trong các vụ đụng độ. Hiện chiến dịch vẫn đang được tiếp tục.

Thành phố Irbid ở miền Bắc Jordan cách biên giới Syria vài km, là nơi lực lượng an ninh Jordan thường xuyên bắt giữ những đối tượng buôn lậu và các phần tử Hồi giáo tìm cách gia nhập những nhóm cực đoan tại Syria.

Jordan tham gia liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích chống IS tại Syria và Iraq.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, Jordan đã tiếp nhận 630.000 người trong tổng số 4,6 triệu người tị nạn Syria ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Chính phủ Jordan cho rằng con số này vào khoảng 1,4 triệu người, phần lớn trong số này vẫn chưa đăng ký tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục