Jordan tuyên bố trục xuất đại sứ Syria Bahjat Suleiman

Chính phủ Jordan tuyên bố trục xuất đại sứ Syria tại Amman, Bahjat Suleiman vì đã có hành động "liên tiếp xúc phạm" vương quốc này.
Jordan tuyên bố trục xuất đại sứ Syria Bahjat Suleiman ảnh 1Đại sứ Syria Bahjat Suleiman. (Nguồn: AP)

Ngày 26/5, Jordan tuyên bố trục xuất đại sứ Syria tại Amman, Bahjat Suleiman vì đã "liên tiếp xúc phạm" đến vương quốc này.

Hãng thông tấn Petra dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jordan Sabah Rafi xác nhận: "Chính phủ coi Đại sứ Syria tại Jordan là nhân vật không được hoan nghênh và yêu cầu ông rời khỏi đây trong vòng 24 giờ."

Bà Rafi nêu rõ quyết định trên được đưa ra sau khi đại sứ Suleiman tiếp tục lăng mạ đất nước Jordan cũng như chính phủ, công dân nước này qua những cuộc gặp, bài viết và trên các trang mạng xã hội.

Phản ứng trước động thái trên, Syria tuyên bố sẽ trục xuất đại biện lâm thời của Jordan. Kênh truyền hình nhà nước Al-Ikhbariya dẫn lời Bộ Ngoại gia Syria cho biết đây là hành động đáp trả đối với quyết định "vô căn cứ" trên của Jordan.

Trước đó, tháng 6/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Nasser Judeh đã yêu cầu đại sứ Suleiman ngừng việc chỉ trích quốc gia này sau khi ông Suleiman lên án việc Amman chủ trì cuộc họp của nhóm đối lập "Những người bạn của Syria."

Đại sứ Suleiman cũng chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ đưa tên lửa, máy bay chiến đấu F-16 và binh sĩ đến Jordan nhằm đối phó với những mối đe dọa đến từ cuộc nội chiến tại Syria.

Năm 2011, Jordan từng triệu hồi Đại sứ của mình khỏi Syria sau khi những người biểu tình ủng hộ Chính phủ Syria tấn công đại sứ quán Jordan tại Damascus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục