Jordan và Palestine nhất trí cùng bảo vệ Jerusalem

Ngày 31/3, Tổng thống Palestine và Quốc vương Jordan đã ký thỏa thuận cùng nỗ lực bảo vệ các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem.
Ngày 31/3,  Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Quốc vương Jordan Abdullah II đã ký thỏa thuận cùng nỗ lực bảo vệ các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem.

Theo hãng thông tấn nhà nước Jordan Petra, hai nhà lãnh đạo đã đạt được đồng thuận "bảo vệ thánh địa Jerusalem đang đứng trước thách thức bị Do thái hóa."

Một tuyên bố từ hoàng cung Jordan cho biết thỏa thuận mang tính lịch sử này xác nhận vai trò đặc biệt của Jordan đối với các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, theo đó Tổng thống Palestine khẳng định Quốc vương Jordan là người giám hộ các địa điểm này và có đầy đủ quyền hợp pháp để bảo vệ thánh địa.

Thỏa thuận cũng nhấn mạnh "các nguyên tắc lịch sử đã được Jordan và Palestine nhất trí, theo đó cùng nỗ lực bảo vệ thành phố Jerusalem chống lại ý đồ của Israel Do thái hóa thánh địa này."

Năm 1967, Israel đã chiếm từ tay Jordan phần lãnh thổ phía Đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh 6 ngày và tuyên bố vùng đất thánh này vĩnh viễn là thủ đô của người Do Thái.

Trong khi đó, Palestine chủ định Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

Theo một hiệp ước hòa bình ký với Israel năm 1994, Bộ Tôn giáo của Jordan chịu trách nhiệm quản lý các thánh đường Hồi giáo và nhà thờ Cơ đốc giáo tại Jerusalem./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục