Jordan vay Đức 30 triệu euro hỗ trợ các dự án nước sạch

Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế Jordan Emad Fakhoury cho biết nước này sẽ trả khoản vay với lãi suất 2%/năm trong vòng 15 năm và giãn thời hạn trả nợ năm năm.
Jordan vay Đức 30 triệu euro hỗ trợ các dự án nước sạch ảnh 1Trẻ em xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt tại một vòi nước công cộng. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Hãng thông tấn Petra của Jordan đưa tin ngày 19/9, nước này đã ký một thỏa thuận vay 30 triệu euro (gần 34 triệu USD) với Ngân hàng phát triển Đức nhằm hỗ trợ tài chính cho các dự án cung cấp nước sạch tại Jordan.

Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế Jordan Emad Fakhoury cho biết nước này sẽ trả khoản vay với lãi suất 2%/năm trong vòng 15 năm và giãn thời hạn trả nợ năm năm. Ông Emad nhấn mạnh số tiền trên sẽ được dùng để cải thiện nguồn cung cấp nước sạch cũng như dành cho các dự án xử lý nước thải.

Theo thống kê của Bộ Nguồn nước và Tưới tiêu, Jordan - một trong top 10 quốc gia nghèo nhất về tài nguyên nước, thiếu hụt khoảng 500 triệu m3 nước mỗi năm.

Bộ này cũng cho rằng khoản vay trên sẽ góp phần cải thiện nguồn nước trong bối cảnh làn sóng di cư từ Syria sang Jordan khiến nhu cầu nước tại Jordan tăng khoảng 40%. Khoảng 1,5 triệu người Syria đang tị nạn ở Jordan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục