Jose Mourinho điêu đứng ở Chelsea vì bị các học trò "làm phản"?

Theo tiết lộ của BBC, một số cầu thủ không muốn đá, thậm chí một cái tên bí ẩn nào đó khẳng định rằng “thà thua còn hơn là thắng cho Mourinho."
Jose Mourinho điêu đứng ở Chelsea vì bị các học trò "làm phản"? ảnh 1Jose Mourinho đối mặt với hàng loạt chỉ trích sau chuỗi trận đáng thất vọng của Chelsea. (Nguồn: BPI)

Theo tiết lộ của hãng BBC, huấn luyện viên Jose Mourinho đã bị các học trò “làm phản” tại Chelsea, một số cầu thủ không muốn đá, thậm chí một cái tên bí ẩn nào đó khẳng định rằng “thà thua còn hơn là thắng cho Mourinho”...

Những phát biểu này có thể gây bất ngờ cho các cổ động viên trong thời gian ngắn, song nếu suy nghĩ kỹ thì đây lại là điều chẳng có gì quá bất ngờ. Trong sự nghiệp huấn luyện, đây không phải là lần đầu tiên “Người đặc biệt” bị các học trò tạo phản. Tại chính Chelsea ở nhiệm k​ỳ đầu tiên cách đây 7 năm, Mourinho đã bị các học trò được cầm đầu bởi đội trưởng John Terry đẩy ra đường sau chuỗi phong độ cực kỳ tệ hại mà giọt nước làm tràn ly là trận hòa 1-1 với Rosenborg tại Champions League.

Tại Real cách đây 3 năm, Mourinho gây chiến với Iker Casillas và Sergio Ramos cũng từ đầu mùa, trước khi kích thích tất cả lên đỉnh điểm với quyết định đẩy Ramos lên ghế dự bị trước Giáng Sinh, sau đó là mang Diego Lopez về sân Bernabeu và cho đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha làm bạn với ghế dự bị tới cuối mùa giải. Mourinho bị sa thải vào cuối mùa, ngày nhà cầm quân người Bồ bước ra sân bay, không có bất kì một cầu thủ Real nào ra tiễn.

Hiện tại không khó để chỉ mặt điểm tên những cá nhân trong đội hình Chelsea muốn “tiễn” Mourinho khỏi Stamford Bridge. Eden Hazard, Cesc Fabregas hay Nemanja Matic có lẽ là ba cái tên tiêu biểu hơn cả, phong độ sa sút đầy đáng ngờ của những ngôi sao này “góp công” lớn vào thành tích tệ hại của Chelsea. Gary Richardson, người dẫn chương trình của BBC Radio còn khẳng định rằng một cầu thủ trong đội 1 Chelsea khẳng định Hazard và Mourinho đã không còn nhìn mặt nhau từ lâu.

Người thích hợp nhất với Mourinho tại Chelsea vào lúc này, Diego Costa đang bị “đánh” tơi bời vì cách thi đấu khó xem với người Anh, dân tộc luôn coi trọng tinh thần hiệp sỹ. Mourinho cần đồng minh, tại Porto ông có rất nhiều người Bồ Đào Nha, tại Chelsea nhiệm kỳ một, đó là Frank Lampard, Didier Drogba, tại Inter đó là ông cả đội, tại Real đó là Alvaro Arbeloa. Ở Chelsea hiện tại, Mou không có ai.

Khi một huấn luyện viên bị làm phản tới ba lần, rõ ràng vấn đề của ông ta thực sự lớn. Không bàn tới việc tại sao Chelsea lại sa sút như hiện tại vì tất cả đều được lôi hết lên các mặt báo trong suốt những ngày qua, câu hỏi nên được đặt ra vào thời điểm hiện tại là Mourinho thực sự thích hợp với điều gì.

Mourinho đã rất thành công ở Inter Milan, câu lạc bộ vào thời điểm đó… giống hệt ông, bị ghét trên toàn bờ cõi Italy, và khao khát tột cùng vinh quang ở Châu Âu. Mourinho đã xây dựng nên một đội quân trung thành với mình gần như tuyệt đối tại Giuseppe Meazza với độ tuổi trung bình xấp xỉ 31. Wesley Sneijder là người trẻ nhất trong 11 người năm xưa ấy (26 tuổi), cũng là người xuất sắc nhất, trung thành nhất với Mourinho với câu nói kinh điển trong Gala trao giải của UEFA tại Monaco, khi Mou đã là huấn luyện viên trưởng của Real, “Ông ấy không phải bao giờ cũng có những cầu thủ giỏi nhất, nhưng ông ấy làm cho bạn tin rằng, bạn là người giỏi nhất. Với ông ấy ở đội bóng, chúng tôi cảm thấy mình đang chống lại cả thế giới”

Vấn đề đã được chỉ ra rất rõ, Mourinho không thích hợp để làm việc lâu dài với những cầu thủ trẻ cùng cá tính mờ nhạt, những người luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn trong thời khắc khó khăn, và khó “chống lại cả thế giới” cùng mình trong suốt một thời gian dài. Đây không phải lỗi của bất kỳ ai, Mourinho hay tập thể Chelsea mà đơn giản chỉ là chuyện Mou không thích hợp dẫn dắt lâu dài một đội bóng như thế nào.

Nếu Chelsea có thua thậm chí hòa Dynamo Kyev tại Champions League sắp tới, và bị sa thải thì đó cũng là hệ quả của vướng mắc này. Chỉ tội cho Mourinho, bị học trò đâm sau lưng tới hai lần tại cùng một câu lạc bộ quả không phải là cảm giác dễ dàng gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục