J.P. Morgan lạc quan về lượng tiêu thụ iPhone, iPad

Nhà phân tích Mark Moskowitz của hãng J.P. Morgan đã nâng đáng kể mức ước lượng tiêu thụ iPhone và iPad trong quý 1 của năm nay.
Vừa qua, nhà phân tích Mark Moskowitz của hãng J.P. Morgan đã nâng đáng kể mức ước lượng tiêu thụ iPhone và iPad trong quý đầu tiên của năm nay, đồng thời cũng nâng mức giá kỳ vọng cho cổ phiếu Apple từ 625 USD lên 715 USD.

Trước đó, chuyên gia Moskowitz đã ước lượng Apple sẽ xuất xưởng 28,1 triệu chiếc iPhone trong quý 1/2012, song hiện giờ ông tin rằng lượng xuất đó sẽ phải đạt 31,1 triệu.

Ngoài ra, tổng lượng xuất iPhone trong cả năm nay cũng được Moskowitz nâng lên thành 138,2 triệu đơn vị sản phẩm.

Nhà phân tích của J.P. Morgan cho biết mẫu iPhone thế hệ kế tiếp của Apple sẽ ra mắt vào nửa sau của năm nay, với “thiết kế mỏng hơn và có khả năng hỗ trợ chuẩn mạng LTE.”

Bên cạnh đó, chuyên gia Moskowitz cũng ước lượng “Quả táo” đã xuất xưởng 13,8 triệu chiếc iPad trong quý 1 vừa qua, cao hơn so với mức kỳ vọng trước đó là 10,1 triệu đơn vị sản phẩm.

Tổng lượng xuất iPad trong cả năm 2012 được Moskowitz ước lượng là 69,6 triệu, cao hơn so với mức 59,8 triệu trước đó.

Trong nội dung gửi tới giới đầu tư, Moskowitz viết: “Apple cũng sẽ trình làng dòng máy tính xách tay MacBook mới của họ trong vòng 3 tháng tới. Để tạo ra ưu thế cạnh tranh trước làn sóng Ultrabook, Apple cần cải thiện tính năng và cấu hình của thiết bị, trong khi họ vẫn phải hướng tới mục tiêu hạ giá bán thấp hơn nữa”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục