JP Morgan nộp phạt số tiền kỷ lục lên tới 13 tỷ USD

Ngân hàng JPMorgan Chase sẽ nộp 13 tỷ USD để đổi lấy việc chấm dứt vô số cuộc điều tra liên quan đến hoạt động của ngân hàng này.
Ngân hàng JPMorgan Chase lớn nhất của Mỹ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc nộp cho Bộ Tư pháp nước này khoản tiền phạt kỷ lục 13 tỷ USD để đổi lấy việc chấm dứt vô số cuộc điều tra liên quan đến hoạt động của ngân hàng này.

Các cuộc điều tra đã được tiến hành ở cấp liên bang cũng như cấp bang đều liên quan đến việc ngân hàng JPMorgan Chase bán chứng khoán thế chấp không lâu trước khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Từ trước tới nay, chưa có một công ty nào nộp cho chính quyền Mỹ số tiền lớn theo kiểu thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, thỏa thuận sơ bộ nói trên vẫn sẽ không giải quyết được vụ điều tra mà một tòa án tại Sacramento (California) đang tiến hành nhằm vào các hoạt động của ngân hàng này. Vụ kiện này có thể khiến khoản tiền phạt mà JPMorgan Chase phải nộp sẽ tăng lên.

Với việc liên tiếp vướng vào bê bối pháp lý, ngân hàng lớn nhất của Mỹ lần đầu tiên báo lỗ sau gần 10 năm lên tới 380 triệu USD.

JPMorgan Chase sở hữu khoản tài sản khoảng 2.300 tỷ USD. Ngân hàng này thực hiện các giao dịch ở hơn 60 quốc gia trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục