JPMorgan hạ Cộng hòa Séc xuống nhóm các nước đang phát triển

Ngân hàng JPMorgan hạ xếp hạng của Cộng hòa Séc từ nhóm các quốc gia phát triển xuống nhóm các nước đang phát triển do thu nhập bình quân đầu người thấp.
JPMorgan hạ Cộng hòa Séc xuống nhóm các nước đang phát triển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: praguepost.com)

Các chuyên gia của JPMorgan lý giải rằng thu nhập bình quân đầu người của Séc suốt 3 năm liền đều ở mức dưới chuẩn của một quốc gia phát triển do ngân hàng này đặt ra. Tuy nhiên, mức chuẩn là bao nhiêu thì không được JPMorgan công bố chi tiết.

Trước đó, ngày 18/12/2016, Cục Thống kê Séc đã công bố những số liệu thể hiện sự tiến bộ của nền kinh tế nước này với thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt xấp xỉ 345.000 koruna (gần 12.800 euro).

Mức thu nhập này cao hơn các nước Đông và Trung Âu gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cùng thời điểm như Ba Lan, Slovakia và Hungary. Chỉ số này càng vượt xa các nước Nam Âu như Bulgaria, Macedonia hay Romania...

Tuy nhiên, theo một cách nhìn khác thì thu nhập của người lao động Séc vẫn thấp hơn nhiều so với chỉ số trung bình của EU với gần 35.000 euro.

Con số 345.000 koruna là mức thu nhập bình quân đầu người chưa trừ thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Sau khi trừ các khoản chi nói trên thì người Séc chỉ còn nhận được 262.000 koruna/năm.

Trong các nước EU, mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất thuộc về Thụy Điển (73.000 euro/năm), cao hơn Cộng hòa Séc tới 6 lần, tiếp đó là Luxembourg (62.222 euro/năm), Đan Mạch (56.000 euro/năm), Ireland (47.000 euro/năm). Trong các nước ngoài EU, Na Uy cũng có mức thu nhập bình quân đầu người cao với 57.000 euro/năm.

Ngày 12/2, cơ quan thống kê của EU Eurostat đã công bố mức lương tối thiểu chính thức tính từ ngày 1/1/2017 của 22 trong tổng số 28 quốc gia thành viên.

Các nước Đan Mạch, Italy, Cyprus, Áo, Phần Lan và Thụy Điển không có khái niệm lương tối thiểu. Có 10 quốc gia ở Đông, Nam và Trung Âu có mức lương tối thiểu dưới 500 euro/tháng thì Cộng hòa Séc nằm trong số đó (407 euro). Đây là con số khiêm tốn so với 7 quốc gia ở Tây và Bắc Âu.

Lương tối thiểu ở Anh là 1.397 euro/tháng, Pháp - 1.480 euro/tháng, Đức -1.498 euro/tháng, Bỉ - 1.532 euro/tháng, Hà Lan - 1.552 euro/tháng, Ireland - 1.563 euro/tháng và Luxembourg - 1.999 euro/tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục