Juventus gục ngã trong ngày chia tay del Piero

Del Piero đã trải qua ngày chia tay không trọn vẹn khi anh cùng Juventus đón nhận thất bại 0-2 trước Napoli ở chung kết Copa Italia.
Alessandro del Piero đã trải qua ngày chia tay không trọn vẹn khi anh cùng Juventus phải đón nhận thất bại 0-2 trước Napoli ở chung kết Copa Italia. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Juventus trong mùa giải này.

Đang trên đà hưng phấn sau Scudetto cùng thành thích bất bại, Juventus tự tin bước vào trận chung kết Copa Italia với quyết tâm lập nên cú đúp danh hiệu. Trong khi đó, Napoli cũng khát khao có được một danh hiệu để an ủi sau khi cán đích Serie A ở vị trí thứ 5.

Trận chung kết Copa Italia cũng là dịp tốt nhất để del Piero nói lời chia tay Juventus. Thế nên, huấn luyện viên Conte quyết định để chân sút 37 tuổi ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này đã khiến cho hàng công của Juventus chơi có phần thiếu linh hoạt.

Trong suốt 90 phút, Juventus dù chơi lấn lướt và cầm bóng nhiều hơn 58,5% cùng việc tung ra đến 13 cú dứt điểm, song "bà đầm già" không thể tìm ra con đường vào khung thành De Sanctis, khi mà hàng thủ của Napoli đã chơi khá kín kẽ.

Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, Juve đã phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá - bị đối phương chọc thủng lưới. Lần lượt Cavani rồi Hamsik lập công, mang chiến thắng về cho Napoli.

Thậm chí, Juventus còn kết thúc ngày chia tay del Piero trong sự thất vọng bằng chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Quagliarella vì lỗi chơi xấu.

Phát biểu sau thất bại, del Piero không khỏi tiếc nuối sau quãng thời gian 19 năm gắn bó cùng Juventus. "Chúng ta sẽ luôn cảm thấy hối tiếc khi đánh mất đi một điều gì đó. Nhưng chúng ta cần phải nhìn về phía trước," del Piero nói. "Trong tuần qua, đã có rất nhiều cảm xúc xen lẫn trong tôi. Đây là năm tuyệt vời nhất của tôi và tôi tự hào về những gì mình đã làm."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục