Juventus “khó” đến Việt Nam thi đấu giao hữu

Theo xác nhận của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, kế hoạch đưa Juventus đến Việt Nam thi đấu của VFF có thể sẽ không thành hiện thực.
Kế hoạch đưa Juventus đến Việt Nam thi đấu vào trung tuần tháng Năm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thể sẽ không trở thành hiện thực.

Thông tin này đã được chính Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, người được VFF giao nhiệm vụ trực tiếp thương thảo với phía đối tác xác nhận.

Chiều qua (8/4), trao đổi với phóng viên, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn lý giải: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, đó là thời điểm tổ chức trận đấu không phù hợp, yêu cầu về đội hình và điều quan trọng là trong thời gian gần đây, thành tích thi đấu của câu lạc bộ này tại giải Serie A là không được tốt.”

Ông Tuấn cũng không đề cập đến lý do tài chính vì trước đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng lên tiếng rằng VFF sẵn sàng bỏ ra khoản chi phí lên tới 650.000 euro, miễn là phía Juventus đảm bảo mang đội hình “xịn” với những “ngôi sao” như Del Piero, Buffon, Chiellini, Cannavaro, Trezeguet... sang Việt Nam.

Như vậy, tính cho đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam mới chỉ chắc chắn có một trận giao hữu quốc tế vào ngày 12/5 trên sân vận động Mỹ Đình với câu lạc bộ Eintracht Frankfurt (Đức). Một đối tác khác mà VFF muốn mời sang Việt Nam thi đấu là Atletico Madrid (dự kiến vào tháng Tám) cũng chưa trả lời trước đề nghị.

Hiện VFF cũng chưa tính đến phương án có mời một đội bóng khác thế chỗ Juventus đến Việt Nam thi đấu cuối tháng Năm hay không vì đây là thời điểm nhạy cảm, hầu hết các câu lạc bộ tại châu Âu đều phải nhả quân về để họ cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup 2010 tại Nam Phi.

Chưa hết, khoảng thời gian từ nay đến thời điểm dự kiến tổ chức trận đấu (cuối tháng Năm) không còn nhiều nên khó đủ cho việc thỏa thuận và thống nhất các điều khoản. Thất bại trong kế hoạch so giày cùng các siêu sao Juventus, nhưng kế hoạch chuẩn bị dài hơi của đội tuyển Việt Nam cho AFF Suzuki Cup 2010 không vì thế mà bị ảnh hưởng nhiều.

Trước mắt, để chuẩn bị cho trận đấu gặp Eintracht Frankfurt vào ngày 12/5, huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto cùng chuyên viên phòng đội tuyển quốc gia, lãnh đạo VFF đang thống nhất các gương mặt tuyển thủ sẽ được triệu tập.

Khả năng Becamex Bình Dương cùng SHB Đà Nẵng lọt vào vòng đấu kế tiếp của AFC Cup 2010 là rất cao nên có thể, huấn luyện viên Calisto sẽ đồng ý không triệu tập những nhân sự tốt nhất của hai câu lạc bộ này lên đội tuyển trong đợt tập trung đầu tháng Năm.

Ngoài ra, trường hợp của tiền đạo Lê Công Vinh, người đang phải chịu án treo giò ba trận vì hành vi vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu tại vòng 6 V-league trên sân Cao Lãnh cũng phải xem xét.

Tất nhiên, những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất chắc chắn sẽ được triệu tập bởi như đánh giá của ông Calisto, trận đấu với Eintracht Frankfurt chính là cơ hội tốt để các cầu thủ Việt Nam thi đấu cọ xát với một đối thủ mạnh, nâng cao trình độ./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục