JVPF tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ Nhật-Việt

Hội đồng xúc tiến hòa bình, hữu nghị Nhật-Việt tổ chức hội nghị hàng năm tại Tokyo để đánh giá kết quả công tác trong tài khóa 2011.
Ngày 26/5, Hội đồng xúc tiến hòa bình, hữu nghị Nhật-Việt (JVPF) đã tổ chức hội nghị hàng năm tại Tokyo để đánh giá kết quả công tác trong tài khóa 2011 và thảo luận phương hướng hoạt động trong tài khóa 2012.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng bày tỏ vui mừng được gặp gỡ Chủ tịch JVPF, cựu thủ tướng Tomiichi Murayama cùng những người bạn trong hội và được chứng kiến quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp.

Đại sứ đánh giá cao các hoạt động của JVPF suốt 12 năm qua, như xây dựng trung tâm chăm sóc trẻ em bị chất độc màu da cam tại tỉnh Thái Bình (2004); tổ chức các buổi hòa nhạc từ thiện quyên góp giúp đỡ các em nạn nhân chất độc màu da cam; thành lập trường tiếng Nhật Murayama tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao giữa nhân dân hai nước.

Hoạt động của hội đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng huân chương hữu nghị cho ông Murayama (5/9/2007) thể hiện Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông và JVPF trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hòa bình giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ đối với các nạn nhân thảm họa động đất sóng thần ở vùng đông bắc Nhật Bản ngày 11/3/2011, khâm phục ý chí, nghị lực của nhân dân Nhật Bản trong tái thiết sau thảm họa.

Đại sứ cũng đánh giá cao JVPF đã kịp thời tổ chức hòa nhạc từ thiện quyên góp giúp đỡ cho các nạn nhân động đất, sóng thần, trong đó có mời đoàn ca mua nhạc Hoa Sen của Việt Nam sang biểu diễn tại vùng đông bắc Nhật Bản tháng 10/2011.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2013, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng mong JVPF tích cực phối hợp trong công tác tổ chức sự kiện lớn này của hai nước.

Chủ tịch JVPF, cựu Thủ tướng Murayama chúc mừng Đại sứ Đoàn Xuân Hưng chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản và bày tỏ mong muốn được hợp tác với đại sứ để cùng nhau tăng cường quan hệ hai nước.

Ông đánh giá Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành nhân tố quan trọng trong ASEAN và việc Nhật Bản quan hệ chặt chẽ với Việt Nam không chỉ đem lại lợi ích cho hai nước, mà còn đóng góp cho hòa bình, phát triển và phồn vinh của khu vực.

Ông cũng cho biết sẽ dẫn đoàn 30 sinh viên trường Đại học Meiji tới Hà Nội biểu diễn hòa nhạc vào tháng 9/2012 nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hội đồng xúc tiến hòa bình hữu nghị Nhật - Việt (JVPF: Japan Vietnam Peace and Friendship Promotion Council) được thành lập ngày 30/10/1999 với mục đích thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hội được Chính phủ Nhật Bản cấp phép công nhận là tổ chức phi chính phủ ngày 7/9/2007.

JVPF hiện có các chi hội tại 6 tỉnh thành ở Nhật Bản./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục