Kagawa đổ vạ cho M.U

Sa sút phong độ, Kagawa "đổ vạ" cho Man United

Kagawa cho rằng việc không được M.U tạo điều kiện cho ra sân trong thời gian qua đã khiến anh đánh mất phong độ ở tuyển Nhật Bản.
Tiền vệ Shinji Kagawa cho rằng việc không được Manchester United tạo điều kiện cho ra sân trong thời gian qua đã khiến anh đánh mất phong độ ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Việc Kagawa thi đấu sa sút đã khiến đội tuyển Nhật Bản mất đi người cầm trịch trận đấu và nhận thất bại cả hai trận giao hữu vừa qua (0-2 trước Serbia và 0-1 trước Belarus).

Trả lời phỏng vấn báo giới, Kagawa cho hay: "Tôi nghĩ rằng mình cần có thêm cơ hội tại câu lạc bộ để duy trì phong độ. Thể lực là một trong những điều tôi cần cải thiện trong thời gian tới. Áp lực khoác áo đội tuyển quốc gia cũng khiến tôi thi đấu không ấn tượng. Tuyển Nhật Bản cần đúc rút kinh nghiệm từ hai thất bại vừa qua để cải thiện tình hình."

Kể từ khi David Moyes lên thay thế Sir Alex Ferguson, người hâm mộ "Quỷ đỏ" đã quá quen với việc Kagawa ngồi dự bị. Tới nay, sau 7 vòng đấu Kagawa mới đá vỏn vẹn 45 phút ở trận thua West Brom 1-2 ngày 28/9.

Không những thế, với màn trình diễn quá ấn tượng của ngôi sao trẻ Adnan Januzaj, chiến lược gia người Scotland đang xem xét khả năng sẽ dành suất trong đội một của Kagawa trao lại cho Januzaj.

Trước thực tế nghiệt ngã trên, bản thân Kagawa cũng đã công khai nguyện vọng muốn được trở về Dortmund, nơi đã làm nên tên tuổi của anh trước khi chuyển tới Old Trafford vào mùa Hè nâm 2012. Được biết đội bóng của nước Đức cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Man Utd./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục