Kaka muốn Argentina được dự World Cup 2010

Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Brazil Kaka cho rằng, World Cup sẽ không còn là World Cup nếu không có sự góp mặt của Argentina.
Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Real Madrid và đội tuyển Brazil Kaka cho rằng, World Cup sẽ không còn là World Cup nữa nếu không có sự góp mặt của đội tuyển Argentina.

Đội tuyển Argentina đang lâm vào tình thế nguy hiểm tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ sau khi để thua kình địch Brazil 1 - 3 ngay trên sân nhà Rosario. Với thất bại trước Brazil, Argentina đã bị đội xếp thứ 3 là Paraguay bỏ cách tới 5 điểm trong khi vòng loại Nam Mỹ chỉ còn lại 3 vòng.

Khoảng cách giữa Argentina và vị trí dự play-off hiện giờ cũng chỉ còn là 2 điểm, nghĩa là vị trí thứ 4 của Argentina, vừa đủ giành vé, đang bị lung lay dữ dội.

Tuy vậy, phát biểu sau trận đấu, Kaka lại cho rằng World Cup sẽ không còn là World Cup nữa nếu kình địch lớn nhất của Brazil vắng mặt. Theo Kaka, Argentina xứng đáng được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“World Cup mà thiếu vắng Argentina thì không hay chút nào. Chúng tôi đã làm rất tốt công việc của mình và vượt qua vòng loại, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu Argentina cũng có mặt tại World Cup, bởi tại giải đấu này, những đội bóng mạnh nhất trên khắp thế giới cần phải có mặt.”, Kaka cho biết trên ANSA.it.

Trong khi đó, phát biểu sau chiến thắng thuyết phục trước Argentina, huấn luyện viên Carlos Dunga đã sung sướng phát biểu rằng đội bóng của ông đã đánh bại một đội bóng mạnh.

“Chúng tôi thật sự hạnh phúc vì đã đánh bại một đội bóng mạnh với những nhà vô địch như Argentina. Họ có Lionel Messi, cầu thủ gần như chắc chắn sẽ đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nữa, chúng tôi đã đánh bại một Argentina chưa từng thua trên sân nhà tại vòng loại”, Dunga nhấn mạnh.

Với chiến thắng 3-1 trước Argentina, Brazil đã giành vé đến Nam Phi mùa hè tới sớm 3 vòng đấu, trong khi đó đội bóng của Diego Maradona đang phải đối mặt với nguy cơ không được tham dự vòng chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1970./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục