Kalmykia muốn hợp tác kinh tế với tỉnh Bình Dương

Người đứng đầu nước Cộng hòa Kalmykia muốn có sự hợp tác kinh tế giữa Kalmykia với Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung.
Ông Kirsan Ilyumzhinov - người đứng đầu nước Cộng hòa Kalmykia thuộc Liên bang Nga, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) mong muốn có sự hợp tác kinh tế giữa Kalmykia với Bình Dương nói riêng, trong sự hợp tác chung với Việt Nam theo đặc điểm tình hình và nhu cầu thực tế của hai bên.

Đến thăm tỉnh Bình Dương ngày 30/8, người đứng đầu nước Cộng hòa Kalmykia bày tỏ sự cảm phục trước sự tăng trưởng cao về kinh tế của Bình Dương, cũng như việc chăm lo tốt cho xã hội cả về y tế, văn hóa giáo dục, nhất là chăm lo thiết thực đời sống các hộ nghèo.

Ông Kirsan Ilyumzhinov mong muốn có sự hợp tác phát triển phong trào cờ vua, như tổ chức dạy cờ vua ở các trường học ở Bình Dương.

Ông tin rằng Bình Dương sẽ có những kỳ thủ cờ vua nổi tiếng, kể cả chức vô địch thế giới.

Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, trong thời gian qua, Bình Dương luôn có mức tăng GDP gấp đôi mức tăng bình quân của cả nước và chăm lo chu đáo đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, người đứng đầu nước Cộng hòa Kalmykia thuộc Liên bang Nga cùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi thăm thành phố mới Bình Dương, Khu liên hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình Dương./.

Quách Lắm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục