Karatedo VN đối mặt khó khăn trước SEA Games 26

Nhiều tuyển thủ chủ chốt của Karatedo Việt Nam không thể tham gia SEA Games 26 khiến cho đội tuyển quốc gia sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nhiều tuyển thủ chủ chốt của Karatedo Việt Nam không tham gia SEA Games 26 khiến đội tuyển quốc gia sẽ gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu.

Tại SEA Games 26, diễn ra tại Indonesia vào tháng 11 tới, đội tuyển Karatedo Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở hai nội dung biểu diễn (kata) và đối kháng (kumite) với mục tiêu giành từ 4 đến 5 huy chương vàng và nằm trong ba vị trí đứng đầu toàn đoàn.

Tuy nhiên, khi SEA Games 26 đang cận kề thì Karatedo Việt Nam lại đối mặt với khó khăn về lực lượng.

Việc một số tuyển thủ chủ chốt có nhiều kinh nghiệm và thành tích trên đấu trường quốc tế như Nguyễn Thị Hải Yến (Quân đội, á quân ASIAD 14, HCV SEA Games 22, 23, 24), Nguyễn Ngọc Thành (Thái Nguyên, giành cùng lúc hai huy chương vàng nội dung đối kháng cá nhân và đồng đội tại hai kỳ SEA Games 24, 25)… giã từ thảm đấu cùng với chấn thương sau phẫu thuật ở đầu gối của nữ võ sĩ số 1 Vũ Thị Nguyệt Ánh khó giúp cô có phong độ tốt nhất; đang là nỗi lo của đội tuyển Karatedo.

Trong khi đó, “nữ hoàng Kata” Nguyễn Hoàng Ngân (huy chương vàng thế giới 2010, huy chương vàng SEA Games 22, 23, 24, 25) hiện vẫn đang trong giai đoạn bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thể tranh tài tại SEA Games 26.

Vì vậy, ở nội dung Kata cá nhân, Thanh Hằng có khả năng thay thế Hoàng Ngân tranh tài, và hợp cùng Thu Hà-Nguyễn Thị Hằng tranh tài ở nội dung đồng đội.

Về lực lượng thi đấu đối kháng, thời gian gần đây đều phải trông chờ vào các gương mặt trẻ như Lê Bích Phương (huy chương vàng ASIAD 15), Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Minh Phụng (huy chương vàng đối kháng đồng đội SEA Games 25)…

Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karatedo (Tổng cục Thể dục Thể thao) cho biết, với thực lực vận động viên Karatedo hiện nay, để hoàn thành mục tiêu đề ra tại SEA Games 26 là rất khó khăn. Bởi lẽ, áp lực sau thành tích rất tốt tại các kỳ SEA Games vừa qua cũng như giành được huy chương vàng ở ba kỳ ASIAD 13, 14 và 15 đã buộc bộ môn phải nỗ lực hơn rất nhiều lần để có thể đảm bảo mục tiêu đã đạt được.

Hiện nay, Indonesia và Malaysia đang có sự cải tổ rất lớn và đầu tư mạnh mẽ cho bộ môn này. Đặc biệt là Karatedo Indonesia gần đây phát triển rất nhanh chóng, đồng thời các võ sĩ quốc gia này sẽ tỏ rõ sự lợi hại khi được thi đấu trên sân nhà.

Do vậy, từ đây đến SEA Games 26, ban huấn luyện đội tuyển Karatedo Việt Nam sẽ phải tuyển chọn kỹ và điều chỉnh lực lượng để đảm bảo yêu cầu thi đấu hiệu quả nhất.

Để thực hiện mục tiêu của mình tại SEA Games 26, đội tuyển Karatedo Việt Nam đặt hy vọng vào các gương mặt trẻ và mới.

Nhằm giúp các vận động viên trẻ thi đấu cọ xát, nâng cao kinh nghiệm trận mạc, thời gian tới, đội tuyển Karatedo sẽ tham gia thi đấu ở một số giải đấu quốc tế như giải quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ (trung tuần tháng Chín), vô địch trẻ thế giới (đầu tháng Mười) và giải quốc tế Malaysia 2011 (cuối tháng Mười).

Ngoài ra, các tuyển thủ cũng sẽ được khoác áo địa phương tranh tài ở giải vô địch quốc gia năm 2011, dự kiến diễn ra tại Hà Tĩnh từ ngày 4-12/9./.

Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục