Kaspersky: Kẻ xâm nhập mạng Nhà Trắng là "người nói tiếng Nga"

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng ngày 22/4 cho rằng tin tặc xâm nhập mạng máy tính của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ trong những tháng gần đây là "những người nói tiếng Nga".
Kaspersky: Kẻ xâm nhập mạng Nhà Trắng là "người nói tiếng Nga" ảnh 1Hình minh họa. (Nguồn: securitydaily.net)

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng ngày 22/4 cho rằng tin tặc xâm nhập mạng máy tính của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ trong những tháng gần đây là "những người nói tiếng Nga."

Theo các nhà nghiên cứu của công ty an ninh mạng Kaspersky Lab có trụ sở ở Nga, những tin tặc nhằm vào các mục tiêu nổi tiếng, trong đó có các mạng thương mại và của Chính phủ Mỹ cũng như ở Đức, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Phần mềm độc hại được sử dụng, có tên gọi CozyDuke, có nhiều điểm tương đồng với các chương trình khác được dùng trong những năm gần đây. Kaspersky cho biết mã của phần mềm CozyDuke có liên quan tới phần mềm độc hại tương tự là MiniDuke và CosmicDuke.

Theo công ty này, phần mềm CozyDuke được sử dụng để tấn công mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ, từ đó cho phép các tin tặc xâm nhập mạng của Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục