Kazakhstan bắt 16 phần tử thành viên mạng lưới Hồi giáo cực đoan

Cơ quan an ninh Kazakhstan cho biết đã bắt giữ 16 phần tử nghi thuộc tổ chức Hồi giáo Takfir wal-Hijra, đồng thời cáo buộc những phần tử này "kích động thù ghét tôn giáo."
Kazakhstan bắt 16 phần tử thành viên mạng lưới Hồi giáo cực đoan ảnh 1Cảnh sát Kazakhstan. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 21/12, cơ quan an ninh Kazakhstan cho biết đã bắt giữ 16 phần tử nghi thuộc tổ chức Hồi giáo Takfir wal-Hijra, đồng thời cáo buộc những phần tử này "kích động thù ghét tôn giáo."

Trong một thông cáo, Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan cho biết đã tiến hành các cuộc truy quét ở 4 tỉnh nhằm "vô hiệu hóa các chi nhánh của tổ chức tôn giáo cực đoan Takfir wal-Hijra."

Cơ quan này tiết lộ, các thành viên của nhóm Takfir wal-Hijra đã ủng hộ "các hành động của khủng bố ở Iraq và Syria nói chung, đồng thời không chấp nhận chính phủ thế tục cũng như các quy định trong hiến pháp."

Tổ chức Takfir wal-Hijra được thành lập vào những năm 1960 tại Ai Cập và bị cấm hoạt động ở Kazakhstan từ năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục