Kazakhstan cáo buộc doanh nhân trong nước âm mưu đảo chính

Cơ quan an ninh Kazakhstan đã cáo buộc doanh nhân Tokhtar Tuleshov tài trợ cho các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây, với mục đích tiếm quyền tại quốc gia Trung Á này.
Kazakhstan cáo buộc doanh nhân trong nước âm mưu đảo chính ảnh 1Doanh nhân Tokhtar Tuleshov. (Nguồn: zakon.kz)

Theo Reuters, ngày 6/6, cơ quan an ninh Kazakhstan đã cáo buộc doanh nhân nước này Tokhtar Tuleshov tài trợ cho các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây với mục đích tiếm quyền tại quốc gia Trung Á này.

Một người phát ngôn Ủy ban an ninh quốc gia Kazakhstan khẳng định với báo giới: "Kế hoạch của ông ta bao gồm gây bất ổn tình hình trong nước, bằng cách tạo ra các điểm bạo động, tổ chức biểu tình và bất ổn lớn."

Ông Tuleshov bị bắt hồi tháng Một vừa qua.

Trong diễn biến khác, cùng ngày Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết cảnh sát đã tiêu diệt năm tay súng và bắt hai tên trong đêm 5/6 ở thành phố Aktobe sau khi xảy ra các vụ tấn công một căn cứ vệ binh quốc gia và các cửa hàng bán súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục