Ngoại trưởng Kazykhanov nêu rõ những thành tựu chính trong việc phối hợphành động với Nga được thể hiện ở mức độ phát triển hội nhập khu vực trong khuônkhổ Cộng đồng Kinh tế Á-Âu (EvrAzEC), Liên minh thuế quan (TS), Không gian kinhtế thống nhất (EEP) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), cũng như mở rộng hợptác kinh tế - thương mại giữa hai nước.
Theo ông Kazykhanov, việc tham gia các tổ chức liên kết, như TS và EEP, đãphản ánh được những lợi ích dân tộc cơ bản, là kết quả nỗ lực của Chính phủKazakhstan tìm kiếm những mô hình hội nhập Á-Âu tối ưu. Kazakhstan đặt ra mụctiêu nâng cao hơn nữa mức độ hội nhập để hình thành hạt nhân vững chắc củng cốtoàn bộ khu vực lục địa Á-Âu.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kazakhstan cũng nhấn mạnh rằng Axtana vẫn ưu tiênphát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, cũng như bàytỏ hy vọng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), vốn chiếm 50% kim ngạch ngoại thương và1/3 số vốn đầu tư nước ngoài mà Kazakhstan thu hút được, tham gia tích cực hơnnữa vào việc đa dạng hóa nền kinh tế nước này./.