Kazakhstan điều 2 máy bay tới Trung Quốc để sơ tán công dân

Kazakhstan sẽ điều 2 máy bay tới Trung Quốc vào ngày 10 và 12/2 để sơ tán các công dân nước này trong bối cảnh chủng mới của virus corona bùng phát.
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại một bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tại một bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 10/2 thông báo quốc gia Trung Á sẽ điều 2 máy bay tới Trung Quốc vào ngày 10 và 12/2 để sơ tán các công dân nước này trong bối cảnh chủng mới của virus corona (2019-nCoV) bùng phát.

Trong số 719 công dân Kazakhstan vẫn ở Trung Quốc, 391 người đã đề nghị được hồi hương.

Hai chuyến bay này cũng sẽ đưa 47 công dân Trung Quốc tới thủ đô Bắc Kinh.

[WHO: Các ca nCoV ngoài Trung Quốc là phần nổi của tảng băng chìm]

Tính thời điểm này, tổng số trường hợp tử vong là 910 người, trong đó Trung Quốc đại lục 908 người, Philippines 1 người, Hong Kong (Trung Quốc) 1 người.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục là 382 trường hợp và đã có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục