Kazakhstan kết thúc đàm phán dài gần 20 năm để gia nhập WTO

Ngày 10/6, Kazakhstan đã kết thúc các cuộc đàm phán dài gần 20 năm về những điều kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Kazakhstan kết thúc đàm phán dài gần 20 năm để gia nhập WTO ảnh 1Một khu chợ ở Kazakhstan. (Nguồn: goodfruit.com)

Ngày 10/6, Kazakhstan đã kết thúc các cuộc đàm phán dài gần 20 năm về những điều kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo kế hoạch, vào ngày 22/6 tới, các văn kiện gia nhập WTO của Kazakhstan sẽ được đệ trình lên các thành viên Nhóm Công tác để phê chuẩn mang tính hình thức, sau đó chuyển lên Hội đồng WTO thông qua.

Phát biểu sau cuộc đàm phán, Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo chúc mừng các thành viên WTO, cũng như Chính phủ Kazakhstan về "bước đi lịch sử" trên.

Về phần mình, Chủ tịch Nhóm Công tác về gia nhập WTO của Kazakhstan, Đại sứ Phần Lan Vasa Himanen cũng chúc mừng Astana với "thành tựu lịch sử" này.

Kazakhstan đệ đơn gia nhập WTO vào ngày 29/1/1996. Sau khi nước này kết thúc đàm phán, hiện còn 21 nước đang đàm phán xin gia nhập WTO.

Với thành viên gồm 161 quốc gia và vùng lãnh thổ, WTO là tổ chức quốc tế duy nhất thực hiện chức năng giám sát trong lĩnh vực thương mại thế giới với mục đích chính là tự do hóa thương mại và đảm bảo cạnh tranh công bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục