Kazakhstan ký hợp đồng cung cấp thêm cho Ấn Độ 5.000 tấn urani

Kazakhstan đã ký thỏa thuận cung cấp 5.000 tấn urani cho Ấn Độ trong vòng 5 năm tới nhân chuyến thăm Kazakhstan của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Kazakhstan ký hợp đồng cung cấp thêm cho Ấn Độ 5.000 tấn urani ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. (Nguồn: ndtv.com)

Ngày 8/7, Kazakhstan đã ký thỏa thuận cung cấp 5.000 tấn urani cho Ấn Độ trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang ở thăm Kazakhstan, Tổng thống nước chủ nhà Nursultan Nazarbayev cho biết việc ký kết hợp đồng cung cấp urani cho New Delhi từ năm 2015-2019 là một minh chứng cho thấy sự phát triển mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh New Delhi rất coi trọng mối quan hệ với Astana, đồng thời cho rằng Kazakhstan là đối tác kinh tế lớn nhất của Ấn Độ trong khu vực.

Ấn Độ hài lòng vì đã đạt được một hợp đồng mua urani thứ hai với Kazakhstan, quốc gia sản xuất urani hàng đầu thế giới.

Trước đó, Kazakhstan đã cung cấp cho Ấn Độ 2.100 tấn urani từ năm 2010-2014.

Thủ tướng Ấn Độ đến Kazakhstan ngày 7/7. Đây là một trong 5 chặng dừng chân trong chuyến công du kéo dài 8 ngày tới 5 năm nước Trung Á của ông Modi.

Dự kiến, ngày 8/7, Thủ tướng Modi sẽ đến Nga để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) diễn ra ở thành phố Ufa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục