Kazakhstan lên kế hoạch tổ chức hòa đàm Syria vòng 7

Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo vòng hòa đàm Syria đa phương sẽ được tổ chức ở thủ đô Astana của nước này vào cuối tháng 10.
Kazakhstan lên kế hoạch tổ chức hòa đàm Syria vòng 7 ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Syria Bashar al-Jaafari (trái) và Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura (phải) tại vòng hòa đàm về Syria ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 10/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin ngày 19/10, Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo vòng hòa đàm Syria đa phương sẽ được tổ chức ở thủ đô Astana của nước này vào cuối tháng 10.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Các nước bảo lãnh lệnh ngừng bắn đã nhất trí tổ chức cuộc gặp cấp cao quốc tế lần thứ 7 về Syria trong khuốn khổ tiến trình Astana vào 2 ngày 30 và 31/10."

"Cuộc đàm phán sẽ nhằm nhất trí một điều khoản về thành lập một nhóm chuyên viên phụ trách giải quyết các vụ thả con tin và tù nhân để đổi lấy thi thể (của những người lính đã hy sinh) và tìm kiếm những người mất tích."


[Quân đội Syria tiến vào thành trì cuối cùng của IS ở miền Đông]

Theo tuyên bố, các nhà đàm phán cũng sẽ tìm biện pháp chống khủng bố ở Syria.

Ngoài ra, các vấn đề cùng quan tâm cũng có thể được nêu ra tại cuộc đàm phán này.

Các cuộc đàm phán về lĩnh vực quân sự trong tiến trình hòa bình Syria đã được tổ chức ở Astana gần như hàng tháng kể từ tháng Một năm nay.

Vòng đàm phán hồi tháng Chín đã dẫn tới thỏa thuận thành lập vùng giảm leo thang ở tỉnh Idlib, miền Bắc Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục