Kazakhstan mua tên lửa S-300 của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan Danial Ahmetov cho biết nước này và Nga đã ký hợp đồng về việc Astana mua các dàn tên lửa phòng không S-300 PS của Mátxcơva.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan Danial Ahmetov cho biết nước này và Nga đã ký hợp đồng về việc Astana mua các dàn tên lửa phòng không S-300 PS của Mátxcơva.

Hai bên đang thảo luận khả năng ký hợp đồng mua bán tên lửa S-400.

Bộ trưởng Ahmetov cho biết trong năm 2009, Kazakhstan sẽ mua của Nga 10 dàn tên lửa S-300 nhằm bảo vệ không phận và góp phần tăng cường hơn nữa sự liên kết trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.

Ông phát biểu như trên vào ngày 4/3 tại Astana, trong phiên họp của Ủy ban phối hợp trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (SNG), nhằm thảo luận các vấn đề phòng không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục