Kazakhstan và Nga xem xét tước quốc tịch của công dân gia nhập IS

Tổng thống Kazakhstan nêu rõ theo luật nước này nếu công dân đã rời khỏi đất nước để gia nhập hàng ngũ một tổ chức cực đoan thì không cơ hội quay trở về tổ quốc vì sẽ tự động bị tước quốc tịch.
Kazakhstan và Nga xem xét tước quốc tịch của công dân gia nhập IS ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: mirror.co.uk)

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 11/4 tuyên bố công dân nước này sẽ bị tước quốc tịch nếu gia nhập hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mir24, Tổng thống Nursultan Nazarbayev nêu rõ theo luật nước này nếu công dân đã rời khỏi đất nước để gia nhập hàng ngũ một tổ chức cực đoan thì không cơ hội quay trở về tổ quốc vì sẽ tự động bị tước quốc tịch.

Ông Nazarbayev cũng cho biết hiện có khoảng 500-600 công dân Kazakhstan gia nhập IS trong tổng số khoảng 5.000 công dân tới từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước kia.

Theo ông Nazarbayev, đóng cánh cửa trở về tổ quốc là biện pháp bắt buộc khi mọi biện pháp phòng ngừa mà cơ quan chức năng nước này tiến hành với các cựu thành viên IS đã không đem lại kết quả.

[Nga cảnh báo IS đang âm mưu tấn công tại nhiều khu vực trên thế giới]

Trong một diễn biến liên quan, bình luận trên kênh truyền hình quốc tế “Mir” về tuyên bố của Tổng thống Kazakhstan ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Hiến pháp Nga cấm tước quốc tịch của công dân, song chính quyền nước này có thể hủy quyết định này đối với các công dân Nga tham gia các tổ chức khủng bố.

Chính quyền Nga đang tiến hành công tác tham vấn với các luật sư để có thể ra quyết định về việc này trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, hôm 11/4, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksander Bortnikov thông tin hiện người lao động di cư và người gốc các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đang dần trở thành nòng cốt của các nhóm khủng bố tại Nga, trong đó có IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục