KBC liên doanh với nhiều tập đoàn lớn

KBC đang hợp tác liên doanh với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến 2,3 tỷ USD.
Ông Đặng Thành Tâm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cho biết, đến nay, KBC đang hợp tác liên doanh với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước để phát triển kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến 2,3 tỷ USD.

KBC liên doanh với Tập đoàn Foxconn (Đài Loan) - một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới thực hiện quần thể dự án Tràng Cát (Hải Phòng) bao gồm: khu công nghệ cao-đô thị-khu vui chơi giải trí-biệt thự lấn biển với quy mô đầu tư 1 tỷ USD. Đây là dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng và nằm ngay sát bờ biển với tổng diện tích lên tới 1.000ha.

Tính đến thời điểm hiện tại dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt về ý tưởng kiến trúc do Surbana tư vấn thiết kế và đã hoàn thành quy hoạch 1/2000, đang trong quá trình lập quy hoạch 1/500 và báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngoài ra, KBC còn liên doanh với Ascendas (Singapore) - công ty cung cấp giải pháp mặt bằng doanh nghiệp hàng đầu châu Á, để thực hiện dự án Khu công nghệ phần mềm Kinh Bắc-Ascendas với diện tích khoảng 30ha ở Đại Mỗ, Từ Liêm. Dự kiến, vốn đầu tư của dự án này cũng sẽ lên tới 500 triệu USD.

KBC cũng liên doanh với Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai xây dựng nhà máy nhiệt điện 600MW, với vốn đầu tư khoảng 800 triệu USD để cung cấp điện cho các khu công nghiệp do KinhBac City Group làm chủ đầu tư và hệ thống điện quốc gia.

KBC là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực bất động sản lọt vào top 10 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục