KBC lọt vào top 10 giải Sao Vàng Đất Việt

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực bất động sản lọt vào Top 10 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) là đơn vị duy nhất trong lĩnh vực bất động sản lọt vào top 10 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.

Đây là doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ 7 chỉ số ưu tiên: mang tính minh bạch; doanh số, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu; tốc độ tăng trưởng doanh số; số lao động; mức đóng góp Ngân sách Nhà nước; những đóng góp từ thiện xã hội và năng lực quản lý, khả năng kiểm soát rủi ro, bảo đảm tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC Đặng Thành Tâm cho biết: KBC đang được đánh giá là số 1 ở Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp (khu công nghiệp) và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Đến nay, KBC quản lý và điều hành các khu công nghiệp: Quế Võ 320ha, Quế Võ mở rộng 300ha, Đại Đồng-Hoàn Sơn 500ha, Yên Phong 300ha, Nam Sơn-Hạp Lĩnh 500ha, Quang Châu (Bắc Giang) 400ha, Tràng Duệ (Hải Phòng) 400ha; Nam Sông Hồng (Hà Tây cũ) 500ha ..., với quy mô trung bình mỗi năm phát triển thêm 1,5 khu công nghiệp.

Nắm bắt được nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, mới đây, KBC đã hợp tác cùng Viện nghiên cứu Việt Nam tại Nhật Bản xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam-Nhật Bản số 1 tại khu công nghiệp Quế Võ, dự kiến có thể cung cấp nhà xưởng tiêu chuẩn cho hơn 200 nhà đầu tư sản xuất sản phẩm phụ trợ của Nhật Bản, đáp ứng được nhu cầu còn thiếu về sản phẩm phụ trợ cho thị trường Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

Ngoài ra, để bắt kịp với nhịp độ phát triển nhanh và mạnh của các khu công nghiệp, năm nay, KBC cũng xây dựng khu nhà ở cho người có thu nhập thấp trên khu đất 2ha tại khu liền kề khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

KBC còn đầu tư rất hiệu quả sang Lào và Campuchia. Riêng tại Lào, KBC được đánh giá là nhà đầu tư lớn nhất tại đây.

Như vậy, chỉ trong vòng 6 năm, KBC tăng trưởng vốn chủ sở hữu từ 20 tỷ đồng (ban đầu) lên đến 2.800 tỷ đồng hiện nay, với tổng thặng dư vốn là 1.400 tỷ đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục