KCNA chỉ trích chính giới Mỹ vì quan điểm thù địch đối với Triều Tiên

KCNA cho rằng trái ngược với ông Trump, chính giới Washington và các nhà hoạch định chính sách với Triều Tiên của Mỹ lại thù địch với CHDCND Triều Tiên "một cách vô lý.”
KCNA chỉ trích chính giới Mỹ vì quan điểm thù địch đối với Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: m.kun.uz)

Theo Reuters, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/10 khẳng định, nhà lãnh đạo nước này và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì các mối quan hệ gần gũi và sự tin tưởng với việc ông Kim Jong-un cho rằng mối quan hệ giữa họ là “đặc biệt."

Trong một tuyên bố đề tên của cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-gwan, KCNA nói rằng trái ngược với ông Trump, “chính giới Washington và các nhà hoạch định chính sách đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) của chính quyền Mỹ lại thù địch với DPRK một cách vô lý.” 

[Vụ Triều Tiên phóng SLBM gây trở ngại cho đàm phán hạt nhân với Mỹ]

Tuyên bố nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ chứng kiến “Mỹ sẽ vượt qua giai đoạn cuối năm một cách khôn ngoan như thế nào.”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước đó đã đặt ra thời hạn cuối năm này để tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục