KCNA: Lãnh đạo Triều Tiên sẽ thảo luận cởi mở với phía Hàn Quốc

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thảo luận một cách “cởi mở” với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương
KCNA: Lãnh đạo Triều Tiên sẽ thảo luận cởi mở với phía Hàn Quốc ảnh 1Quang cảnh Phòng hội nghị bên trong Nhà Hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thảo luận một cách “cởi mở” với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ngày 27/4.

Bản tin của KCNA thông báo ông Kim đã rời Bình Nhưỡng sáng sớm ngày 27/4 để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

[Ông Kim Jong-un tới Panmunjom dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều]

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un "sẽ thảo luận một cách chân thành với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tất cả các vấn đề nổi cộm trong tiến trình cải thiện mối quan hệ liên Triều, nhằm đạt được hòa bình, thịnh vượng và tái thống nhất Bán đảo Triều Tiên.”

KCNA cũng đăng tải chi tiết về chương trình nghị sự cuộc gặp, song không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Theo dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ tại biên giới lúc 9 giờ 30 phút giờ địa phương (7 giờ 30 phút giờ Việt Nam) và đi bộ qua đường phân định giữa hai nước.

Ông Kim Jong-un sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên đi bộ qua tuyến biên giới này kể từ khi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục