KCNA: Triều Tiên tăng cường sản xuất động cơ và đầu đạn tên lửa

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã yêu cầu một viện khoa học chủ chốt của nước này nghiên cứu chế tạo thêm các đầu đạn và động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu thể rắn.
KCNA: Triều Tiên tăng cường sản xuất động cơ và đầu đạn tên lửa ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên tại một địa điểm bí mật trên lãnh thổ nước này. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, ngày 23/8, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã yêu cầu một viện khoa học chủ chốt của nước này nghiên cứu chế tạo thêm các đầu đạn và động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu thể rắn.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đưa ra chỉ đạo trên trong chuyến thăm Viện vật liệu hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng, tuy nhiên nguồn tin không đề cập đến thời điểm diễn ra chuyến thăm.

[Triều Tiên: Kho vũ khí hạt nhân không bao giờ đặt lên bàn đàm phán]

KCNA khẳng định cơ quan trên sẽ mở rộng hơn nữa quy trình sản xuất động cơ cũng như tăng cường khả năng sản xuất các đầu đạn cho tên lửa.

Viện vật liệu hóa học trên là nơi sản xuất đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của chính quyền Bình Nhưỡng. Đây cũng là nơi nghiên cứu phát triển các vật liệu hợp chất cacbon cho động cơ tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục