KCNA: Triều Tiên từng đuổi tàu Nhật Bản khỏi EEZ trong tháng 8

KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay: "Việc đẩy đuổi các tàu Nhật Bản khỏi khu vực của chúng tôi là hành động đúng đắn và chính đáng trong khuôn khổ các quyền chủ quyền của chúng tôi

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/9 cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này từng đuổi tàu đánh cá Nhật Bản hoạt động trái phép trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Triều Tiên hồi cuối tháng trước, bác bỏ cáo buộc của Tokyo rằng tàu Triều Tiên có vũ trang đã xâm phạm hải phận Nhật Bản.

Hãng KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay: "Việc đẩy đuổi các tàu Nhật Bản khỏi khu vực của chúng tôi là hành động đúng đắn và chính đáng trong khuôn khổ các quyền chủ quyền của chúng tôi."

Tuy nhiên, bộ này không cung cấp thêm thông tin, trong đó có địa điểm cụ thể xảy ra các vụ việc trong các ngày 23, 24/8. Triều Tiên cũng đã "cảnh báo nghiêm khắc Nhật Bản thông qua kênh ngoại giao" và yêu cầu Tokyo ngăn chặn "khả năng tái diễn các hành vi xâm phạm tương tự vào khu vực của chúng tôi."

Hôm 14/9, báo Yomiuri Shimbun dẫn các nguồn từ Chính phủ Nhật Bản đưa tin, các tàu tuần tra của Nhật Bản đã phát hiện các tàu vũ trang Triều Tiên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào những ngày này.

EEZ là vùng biển mà một quốc gia có các đặc quyền liên quan đến việc thăm dò và sử dụng tài nguyên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục