Kẻ ám sát Đại sứ Nga hô “Aleppo” và “Báo thù” trước khi nổ súng

Các nhân chứng cho biết kẻ tấn công Đại sứ Andrey Karlov tại một triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara đã hô các từ “Aleppo” và “Báo thù” trước khi nổ súng.
Kẻ ám sát Đại sứ Nga hô “Aleppo” và “Báo thù” trước khi nổ súng ảnh 1Hình ảnh kẻ đã ám sát Đại sứ Nga. (Nguồn: cbsnews.com)

Hãng tin RIA dẫn các nguồn tin ngày 19/12 cho biết Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrey Karlov đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng súng ở thủ đô Ankara. 

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết kẻ tấn công Đại sứ Andrey Karlov tại một triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara đã hô các từ “Aleppo” và “Báo thù” trước khi nổ súng. 

Ông Hasim Kilic - phóng viên nhật báo Hurriyet nói: “Khi Đại sứ Andrey Karlov đang phát biểu, một người đàn ông đã bắn chỉ thiên rồi sau đó nhắm vào Đại sứ. Hắn đã nói những từ về ‘Aleppo’ và ‘báo thù.”

Ông Andrey Karlov là Đại sứ của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2013. Các nhân chứng nói với phóng viên của hãng tin TASS rằng đây là vụ ám sát.

Đại sứ bị bắn từ đằng sau lưng khi vừa kết thúc phát biểu tại triển lãm.

RIA Novosti dẫn thông tin từ truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, có ít nhất 3 người bị thương trong vụ tấn công kể trên. Hãng này cũng dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cho hay Tổng thống đã được thông báo về vụ tấn công nhằm vào Đại sứ Karlov.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã biểu quyết nhất trí nhanh chóng triển khai các quan sát viên Liên hợp quốc tới Aleppo để giám sát quá trình sơ tán và báo cáo về số phận của những dân thường vẫn còn ở lại thành phố miền Bắc Syria này.

Với sự ủng hộ của Nga, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết do Pháp soạn thảo trên, đánh dấu lần đầu tiên các cường quốc thể hiện sự thống nhất sau nhiều tháng bất đồng về cuộc khủng hoảng ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục