Kẻ bắt cóc, hãm hiếp bé gái 5 tuổi ở Ấn Độ bị bắt

Manoj Kumar, kẻ bắt cóc và hãm hiếp dã man một bé gái 5 tuổi tại quận Gandhi Nagar, phía đông thủ đô New Delhi đã bị bắt ngày 20/4.
Manoj Kumar, kẻ bắt cóc và hãm hiếp dã man một bé gái 5 tuổi tại quận Gandhi Nagar, phía đông thủ đô New Delhi, trong ba ngày (từ 15/4-17/4) đã bị bắt lúc 2 giờ sáng 20/4 tại bang Bihar (cách New Delhi khoảng 1.000 km).

Sau khi bị phát hiện và cháu bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tên Kumar đã lên tàu chạy trốn, song cảnh sát New Delhi đã lần ra dấu vết qua điện thoại di động và phối hợp với cảnh sát địa phương để bắt giữ hắn.

Cảnh sát New Delhi đã lập hồ sơ truy tố Kumar về nhiều tội, trong đó có tội bắt cóc, hiếp dâm và âm mưu giết người.

Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Swami Dayanand ở New Delhi. Các bác sĩ điều trị cho biết tình trạng của nạn nhân hiện vẫn rất nguy kịch. Bé bị thương và thâm tím ở vùng kín, ngực, môi và cằm. Bác sỹ còn lấy từ trong cơ thể của bé ra một số vật lạ như nến và một chai dầu dưỡng tóc loại 200 mililít.

[Du khách nữ tránh Ấn Độ vì sợ bị tấn công tình dục]


Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã sốc khi nghe tin về vụ việc trên và khẳng định đây là hành động không thể chấp nhận được. Nhiều người tập trung ở phía ngoài bệnh viện lên án hành động hãm hiếp vô nhân tính và đề nghị bệnh viện cố hết sức cứu chữa cho nạn nhân.

Thời gian qua, Ấn Độ đã xảy ra hàng loạt vụ hiếp dâm nghiêm trọng, trong đó có vụ một sinh viên y khoa đã tử vong sau khi bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt tại New Delhi cuối năm ngoái, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp cả nước.

Sau đó, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua luật tăng hình thức xử phạt đối với tội hiếp dâm, đồng thời tiến hành xét xử nhanh đối với loại tội phạm này./.


Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục