Kẻ cầm đầu vụ chém bốn công an ra đầu thú

Công an Đắk Nông đã tiếp nhận đối tượng ra đầu thú Đào Văn Thiêm, kẻ cầm đầu trong vụ chém trọng thương bốn chiến sỹ công an.
Ngày 20/4, cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận đối tượng ra đầu thú Đào Văn Thiêm, kẻ cầm đầu trong vụ chém trọng thương bốn chiến sỹ công an, do công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng bàn giao.

Đào Văn Thiêm (22 tuổi, ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), là đối tượng cuối cùng trong vụ chém trọng thương bốn chiến sĩ công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xảy ra đêm 26/3; trong đó, chiến sỹ Nguyễn Hoài Phương tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, Công an Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ba đối tượng khác trong vụ án khi chúng đang lẩn trốn trong rừng thuộc xã Quảng Khê.

Ba đối tượng gồm Đào Văn Vương (48 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (21 tuổi) và Nguyễn Văn Quý (30 tuổi), đều cùng quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào tạm trú tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong.

Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã thu được hai con dao bằng nhíp dài 40cm mà các đối tượng dùng chém trọng thương bốn chiến sĩ công an./.

Hữu Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục