Kẻ chủ mưu đảo chính

Guinea-Bissau: Quân đội bắt kẻ chủ mưu đảo chính

Quân đội Guinea-Bissau tuyên bố bắt giữ người bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công doanh trại một đơn vị quân đội tinh nhuệ hồi tuần trước.

Ngày 27/10, quân đội Guinea-Bissau tuyên bố đã bắt giữ người bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công doanh trại của một đơn vị quân đội tinh nhuệ hồi tuần trước, mà chính phủ nói rằng là một âm mưu đảo chính.

 

Người phát ngôn quân đội Guinea-Bissau, Thiếu tá Ussumane Conate cho biết: "Chúng tôi đã bắt giữ Đại úy Pansau N'Tchama, kẻ cầm đầu vụ tấn công hôm 21/10 ở Bissau. Hiện chúng tôi đang nhanh chóng di lý hắn về Bissau."

 

Một người phát ngôn khác, Đại úy Bwam Bissora nói rằng N'Tchama bị bắt giữ cùng với hai đồng phạm tại Bolama, thủ phủ quần đảo Bijagos. Đài phát thanh quốc gia cũng phát thông báo xác nhận vụ bắt giữ trên.

 

Vụ tấn công trên xảy ra vào rạng sáng ngày 21/10 đã khiến ít nhất bảy người thiệt mạng, trong đó có sáu kẻ tấn công.

 

Các nguồn tin an ninh hồi tuần trước cho biết N'Tchama, từng chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm ám sát cố Tổng thống Guinea-Bissau Joao Bernardo Vieira vào năm 2009, đã từ Bồ Đào Nha về nước sau khi được huấn luyện quân sự từ tháng 7/2009.

 

Hiện chưa rõ nguyên nhân N'Tchama tiến hành vụ tấn công trên, nhưng ông này từng là một người thân cận với Chính phủ bị lật đổ hồi tháng 4 vừa qua ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục