Kẻ đánh bom liều chết tuyên bố không để Saudi Arabia yên thân

Một kẻ đánh bom liều chết tuyên bố sẽ không để cho giới chức và quân đội Saudi Arabia "được yên thân" vì tham gia liên quân chống IS do Mỹ cầm đầu ở Iraq và Syria.
Kẻ đánh bom liều chết tuyên bố không để Saudi Arabia yên thân ảnh 1Khói bốc lên sau vụ tấn công một nhà thờ Hồi giáo của lực lượng cảnh sát ở Saudi Arabia. (Nguồn: AP)

AP đưa tin, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tối 7/8 đã công bố một đoạn ghi âm được cho là của kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo của lực lượng cảnh sát ở Saudi Arabia trước đó 1 ngày, làm 15 người thiệt mạng.

Đoạn ghi âm được đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter của IS kèm theo một bức ảnh của kẻ đánh bom, được xác định là Abu Sinan al-Najdi.

Nhân vật trong đoạn ghi âm thề sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công, tuyên bố sẽ không để cho giới chức và quân đội Saudi Arabia "được yên thân" vì tham gia liên quân chống IS do Mỹ cầm đầu ở Iraq và Syria.

Tên này cũng kêu gọi các phiến quân khác tiến hành đánh bom liều chết, cho rằng sử dụng đai lưng gắn thuốc nổ hiệu quả hơn là dùng súng.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir sẽ đến Moskva vào ngày 11/8 tới để hội đàm với người đồng cấp Sergei Lavrov về vấn đề IS và cuộc xung đột ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục