Kẻ dùng súng bắn người trên phố Thái Hà lĩnh án 14 năm tù

Tuyên phạt 14 năm tù kẻ dùng súng bắn người trên phố Thái Hà

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án 14 năm tù đối với bị cáo Lưu Quốc Chiến (tức Chiến Síu, sinh năm 1968, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội ​giết người.
Tuyên phạt 14 năm tù kẻ dùng súng bắn người trên phố Thái Hà ảnh 1Ảnh minh họa.

Ngày 11/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án 14 năm tù đối với bị cáo Lưu Quốc Chiến (tức Chiến Síu, sinh năm 1968, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội ​giết người.

Trước đó, Chiến đã từng có 5 tiền sự, 2 tiền án về các tội đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Cố ý gây thương tích, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Lưu hành tiền giả...

Rạng sáng 26/4/2012, nhận được tin báo có vụ dùng súng bắn nhau xảy ra tại hè phố Thái Hà (Hà Nội), Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nội dung vụ án như sau: Khoảng 24 giờ ngày 25/4/2012, Chiến cùng với Đinh Đăng Hải và bạn gái là Lại Ngọc Lan đến quán phở trên đường Thái Hà ăn.

Trong lúc đang ăn, anh Hải gọi điện rủ Đỗ Thanh Việt đến ăn cùng. Trong khi ăn, Việt nói Chiến có sử dụng ma túy và hai người đã có xích mích. Anh Hải can ngăn, rủ tất cả đi uống nước.

Tại quán nước, Việt và Chiến tiếp tục cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Việt dùng chai nước bằng thủy tinh đập vào đầu Chiến. Bị chảy máu, Chiến lấy trong người ra khẩu súng côn, chĩa về phía Việt. Anh Hải và chị Lan lao vào ôm Chiến, Chiến vùng ra bóp cò nhưng đạn không nổ.

Lúc này, anh Việt tiếp tục dùng vỏ chai vỡ lao về phía Chiến và định chộp khẩu súng. Chiến bắn liên tiếp nhiều phát đạn xuyên qua lòng bàn tay trái, xuyên qua cơ delta vai phải của anh Việt làm anh Việt ngã ngửa ra vỉa hè. Dù mọi người đã can ngăn nhưng Chiến vẫn tiếp tục đuổi theo nạn nhân bắt anh Việt quỳ xuống mới tha.

Tiếp đó, Chiến tìm đến nhà anh Việt đập cửa chửi bới. Nạn nhân Việt sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy anh Việt bị 9 vết thương trên cơ thể, gây tổn hại 12% sức khỏe. Việc anh Việt không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Chiến.

Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn lên Lào Cai. Đến ngày 13/10/2015, Chiến bị cơ quan công an bắt giữ theo lệnh truy nã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục