Kẻ giết du khách Nhật Bản ở Guam không nhận tội

Chad Ryan Desoto, kẻ cuồng sát 3 du khách Nhật tại đảo Guam không nhận tội còn luật sư của kẻ sát nhân cho rằng y bị tâm thần.
Chad Ryan Desoto, kẻ đã gây ra vụ tấn công bằng dao tại đảo Guam sát hại ba du khách Nhật Bản và khiến 11 người khác bị thương, đã không nhận tội trong phiên tòa hôm 27/2.

[“Tên cuồng sát” đâm 14 người Nhật trên đảo Guam]

Người đàn ông 21 tuổi, được cho là mắc bệnh tâm thần này đã bị bắt hôm 12/2 tại hòn đảo du lịch Guam, sau khi dùng xe lao vào đoàn khách Nhật Bản tại một khu nghỉ dưỡng rồi dùng dao tấn công họ.

Luật sư của Chad Ryan Desoto, ông Thomas Miller cho rằng thân chủ của mình gặp vấn đề với sức khỏe tâm thần khi xảy ra vụ việc và hối thúc phiên tòa chóng đưa ra phán quyết.

Thẩm phán Alberto Tolentino yêu cầu tiến hành kiểm tra y tế đối với Desoto trước ngày 8/3.

Trong vụ tấn công nói trên, tất cả các nạn nhân đều là người Nhật, trong đó có một em bé sơ sinh tám tháng tuổi và một cậu bé ba tuổi, tới Guam để dự đám cưới. Những người thiệt mạng gồm hai phụ nữ, 29 và 81 tuổi, và một người đàn ông 51 tuổi.

Hiện động cơ tấn công của Desoto vẫn chưa được làm rõ./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục