Kẻ giết vợ ra đầu thú công an sau hơn 3 giờ phạm tội

Lâm Đồng: Kẻ giết vợ ra đầu thú công an sau hơn 3 giờ phạm tội

Đối tượng Thành khai nhận, do ghen tuông, nóng giận nên trong lúc vợ chồng cãi vã đã xuống tay giết chết vợ mình và sau nhiều giờ dằn vặt, Thành đã chủ động ra đầu thú.

Cơ quan Công an phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết khoảng 6 giờ ngày 28/1, sau khi giết chết vợ mình là chị Phan Thị Trang (sinh năm 1983), hung thủ Lê Thành (sinh năm 1979, ngụ tổ 45, khu Tây Hồ 2, phường 11, Đà Lạt) đã đến Công an phường 4, thành phố Đà Lạt để đầu thú.

Theo thông tin từ người dân trong khu vực nơi vợ chồng Thành cư ngụ, vào khoảng gần 3 giờ ngày 28/1, hàng xóm có nghe thấy tiếng khóc của chị Trang nhưng tưởng rằng hai vợ chồng cãi nhau như mọi khi nên cũng không để ý.

Cho đến khoảng 7 giờ cùng ngày, sau khi Thành ra đầu thú, lực lượng chức năng đến phá cửa ngôi nhà gỗ của vợ chồng Thành để khám nghiệm hiện trường, thì hàng xóm mới biết chị Trang đã bị chồng sát hại.

Thành làm nghề phụ hồ còn chị Trang làm lao động tự do, có với nhau một con trai 9 tuổi. Cách đây một năm, hai vợ chồng đã ly thân và ra ở riêng. Khoảng hai tháng gần đây, hai vợ chồng về sống chung lại với nhau nhưng vẫn thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã, khiến hàng xóm đã phải nhiều lần sang hòa giải.

Theo cơ quan điều tra, chị Trang bị giết bởi nhiều vết đâm trên người bằng vật nhọn. Một số nguồn tin cũng cho biết, bước đầu Thành khai nhận do ghen tuông, nóng giận nên trong lúc vợ chồng cãi vã đã xuống tay giết chết vợ mình. Sau nhiều giờ dằn vặt, Thành đã chủ động ra Cơ quan Công an đầu thú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục