Kế hoạch di dời tù nhân ở Guantanamo lại trì hoãn

Kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo và di dời các tù nhân tại đây khó có thể thực hiện trước năm 2011, vì những khó khăn tài chính.
Tờ Thời báo New York ngày 23/12 dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ cho biết kế hoạch đóng cửa nhà tù nằm trong căn cứ hải quân của Mỹ trên Vịnh Guantanamo và di dời các nghi can khủng bố đang bị giam giữ ở nhà tù này khó có thể thực hiện trước năm 2011 vì những khó khăn về tài chính.

Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã thừa nhận thời hạn 22/1/2010 mà ông đưa ra cho việc đóng cửa nhà tù Guantanamo là không thể thực hiện được, song chính quyền của ông vẫn có những nỗ lực rất lớn, trong đó có việc xúc tiến mua lại nhà tù Thomson ở bang Ilinois.

Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn tuần này, các quan chức cho rằng phải mất từ 8 đến 10 tháng để xây dựng tường bao mới, đài quan sát, thiết bị theo dõi và các hạng mục khác để đảm bảo an ninh cho nhà tù Thomson trước khi chuyển tù nhân tới đây. Trong khi đó, việc cải tạo không thể bắt đầu chừng nào chính phủ liên bang chưa mua được nhà tù này.

Hiện Ban quản lý các nhà tù liên bang Mỹ không có đủ 150 triệu USD để mua nhà tù Thomson. Khoản ngân sách cần thiết cũng không được Quốc hội cấp sau khi các nghị sĩ ngày 19/12 đã thông qua một dự luật trong đó có nội dung không cấp tiền mua nhà tù Thomson.

Với hành động này của cơ quan lập pháp, chính quyền Obama phải chờ ít nhất đến cuối tháng 3/2010 khi Quốc hội thông qua dự luật bổ sung ngân sách cho cuộc chiến tại Afghanistan.

Các quan chức chính quyền cũng đã tính đến một cách khác là vận dụng quy định của pháp luật cho phép tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp và sau đó sử dụng ngân sách quân sự đã được phân cho các dự án xây dựng khác để mua và cải tạo nhà tù Thomson.

Tuy nhiên, do chưa hề có tiền lệ với một dự án như vậy và lo ngại các nghị sĩ sẽ bất bình, khả năng này cuối cùng đã bị loại bỏ.

Chính quyền Obama cho rằng việc đóng cửa nhà tù Guantanamo sẽ giúp tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ vì nhà tù này bị coi là một biểu tượng để các tổ chức khủng bố sử dụng cho việc tuyển mộ người.

Một lý do khác là việc đóng cửa nhà tù Guantanamo sẽ giúp giảm chi phí. Hiện Bộ Quốc phòng phải chi 150 triệu USD mỗi năm để vận hành nhà tù Guantanamo, trong khi nếu sử dụng nhà tù ở bang Ilinois chỉ mất 75 triệu USD/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục