Kế hoạch kích cầu, quảng bá du lịch ở khu di sản Huế

Từ nay đến cuối năm 2014, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức thường xuyên các hoạt động kích cầu, thực hiện với mức giá ưu đãi đối với các doanh nghiệp lữ hành du lịch.
Kế hoạch kích cầu, quảng bá du lịch ở khu di sản Huế ảnh 1Khách du lịch tham quan Đại nội Huế. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Ngày 1/7, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu kế hoạch kích cầu, quảng bá du lịch ở khu di sản Huế, hướng tới mục tiêu phấn đấu đón đạt hơn 2 triệu khách du lịch trong năm 2014, và vị khách thứ 30 triệu đến thăm khu di sản Huế kể từ khi Quần thể di tích Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1993.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, từ nay đến cuối năm 2014, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức thường xuyên các hoạt động kích cầu, thực hiện với mức giá ưu đãi đối với các doanh nghiệp lữ hành du lịch.

Cụ thể, Trung tâm tổ chức chương trình "Tháng vàng Du lịch tại Di sản Huế" được thực hiện từ 2/9 đến 30/9  và "Tuần lễ vàng Du lịch tại Di sản Huế" từ 24-30/12 với các ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá, dịch vụ tăng thêm cho du khách và các đơn vị lữ hành.

Các chương trình được tổ chức kết hợp chuỗi sự kiện đón vị khách thứ 2 triệu thăm di tích Huế trong năm 2014, đón vị khách thứ 30 triệu đến thăm khu di sản Huế kể từ khi Quần thể di tích Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1993; tặng giải thưởng cho tốp 3 đơn vị lữ hành đưa khách đến di tích Huế; tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi về dịch vụ du lịch tại khu di sản Huế vào dịp cuối năm.

Trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế còn phối hợp với Công ty Lê Quý Dương tổ chức khai trương dịch vụ "Ngự thuyền sông Hương" vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 3/7 tại bến Nghinh Lương Đình, và khởi động "Không gian diễn xướng Tứ Phương Vô Sự" vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 6/7 tại Lầu Tứ phương Vô sự - Đại nội Huế.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã đón và phục vụ hơn 1 triệu khách, trong đó có 500.000 lượt khách nước ngoài; doanh thu từ nguồn bán vé tham quan đạt gần 75 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Về tu bổ di tích, Trung tâm đã tiến hành khởi công một loạt các dự án quan trọng như: Bảo tồn tu bổ công trình Tả Tùng tự ở Thế Tổ Miếu, công trình Triệu Miếu ở Đại nội Huế, công trình Tàng Thơ Lâu, Vườn Thiệu Phương, Hành lang 3B Trường Lang Tử Cấm Thành; Dũ Khiêm Tạ, Xung Khiêm Tạ và Khiêm Cung Môn ở lăng Tự Đức, lăng Thiên Thọ Hữu.

Trung tâm cũng triển khai các công trình chuyển tiếp từ năm trước như Ngọ Môn, Thái Bình Lâu, lăng vua Đồng Khánh, lăng vua Thiệu Trị; tu sửa khẩn cấp công trình Phu Văn Lâu với ngân sách được giải ngân cho đến hết tháng 6/2014 là 50,4 tỷ (đạt 56,6% so với kế hoạch 2014)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục