"Kế hoạch tập trận của NATO nguy hiểm"

Ngày 17/4, phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố kế hoạch tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một quyết định sai lầm và nguy hiểm, khiến cho tình hình tại khu vực này trở nên căng thẳng.

Ngày 17/4, phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố kế hoạch tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một quyết định sai lầm và nguy hiểm, khiến cho tình hình tại khu vực này trở nên căng thẳng.

Ông Medvedev nhấn mạnh rõ ràng đây là hành động nhằm phô trương sức mạnh quân sự, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khá căng thẳng hiện nay, quyết định này là "thiển cận và không mang tinh thần đối tác".
 
Ông nêu rõ quyết định này của NATO không chỉ làm cho Mátxcơva thất vọng vì nó không giúp khôi phục các cuộc tiếp xúc đầy đủ giữa Nga và NATO, mà còn đe dọa tình hình an ninh quốc tế nói chung.
 
Theo ông Medvedev, về mức độ nguy hiểm đối với tình hình an ninh chung, việc NATO tiến hành tập trận tại Gruzia giống như ý tưởng tiến hành tập trận tại khu vực Trung Đông hay dọc biên giới với Triều Tiên.
 
Trước đó, NATO đã ra thông cáo cho biết cuộc tập trận, mà tổ chức này dự định tiến hành tại Gruzia từ ngày 6/5 đến ngày 1/6 tới, đã được lên kế hoạch từ mùa Xuân năm 2008. Theo kế hoạch, tham gia cuộc tập trận này có 1.900 binh sĩ đến từ 19 nước thành viên NATO và các đối tác.
 
Sự lo ngại của Matxcơva không phải là không có cơ sở. Ngay trước khi Gruzia mở cuộc tấn công vùng lãnh thổ ly khai Nam Ossetia hồi tháng Tám năm ngoái, gây ra những tác động tiêu cực tới quan hệ giữa Nga và phương Tây, Mỹ và Gruzia cũng đã tiến hành cuộc tập trận mang tên "Phản ứng nhanh - 2008" trên lãnh thổ Gruzia từ ngày 15 đến 31/7/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục