Kè Phương Độ sông Hồng đang bị sạt lở nghiêm trọng

Đoạn kè trọng yếu Phương Độ - Sen Chiểu trên tuyến đê sông Hồng đang bị xói lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn đê điều mùa mưa bão.
Ông Hoàng Mạnh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, cho biết đoạn kè trọng yếu Phương Độ - Sen Chiểu trên tuyến đê sông Hồng đang bị xói lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn đê điều mùa mưa bão.

Vị trí xói lở từ km 34+ 800 đến km 35+ 800 nằm bên bờ hữu sông Hồng thuộc địa phận của xã Phương Độ. Trong đó, đoạn nằm tiếp nối giữa mỏ hàn số 1 và số 2 bị xói lở mạnh, tạo ra những hố hói sâu, gần như toàn bộ đá hộ chân móng không còn, gây trượt mái kè đá.

Trong khi đó, kè Phương Độ lại nằm trong đoạn sông cong, dòng chảy diễn biến phức tạp nên ngoài việc xói lở gây ảnh hưởng kè đá, hiện tiếp tục còn ăn sâu vào khu bãi.

Ông Phú cho biết thêm, mặc dù đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có kế hoạch đầu tư, gia cố từ năm 2012 với tổng mức kinh phí hơn chục tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay dự án này chưa được thi công, việc chậm triển khai sẽ đe dọa đến tuyến đê trong mùa mưa bão, nhất là khi nước sông Hồng ở cấp báo động số 1.

Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, dự báo mùa mưa bão năm 2013 có biểu hiện bất thường, có thể xảy ra những hiện tượng thời tiết phức tạp. Trong khi trên địa bàn thành phố còn trên 1.000 vụ vi phạm Luật Đê điều chưa được xử lý, đây là mối đe dọa lớn đối với các tuyến đê trên địa bàn Thủ đô./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục