Kẻ sát nhân hàng loạt gây án trên khắp nước Mỹ

Kẻ sát nhân hàng loạt gây án trên khắp nước Mỹ

Israel Keyes đã đi khắp nước Mỹ để bắt cóc, cưỡng hiếp, cướp ngân hàng và đã sát hại khoảng từ 12-15 người, trước khi tự sát trong tù.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin về hoạt động đi lại của một kẻ giết người hàng loạt, nhân vật có thể đã sát hại tới 15 người trong vòng 1 thập kỷ, sau khi hắn ta mới tự sát trong tù vào tuần trước. Theo nhân viên đặc biệt Eric Gonzalez của văn phòng FBI đặt tại Anchorage, Alaska, kẻ sát nhân Israel Keyes bị cho là đã giết ít nhất 8 người từ năm 2001 - tháng 3/2012 khi bị bắt giữ. Keyes đã sống ở bang Washington từ năm 2001 - 2007 và sau đó tới Alaska, nhưng hắn ta đã đi khắp nước Mỹ để bắt cóc, cưỡng hiếp, cướp ngân hàng và sát hại các nạn nhân. Để chuẩn bị cho hoạt động gây tội ác, Keyes đã chôn công cụ gây án ở nhiều điểm khác nhau, gồm vũ khí và các công cụ giúp giấu xác nạn nhân. Gã đàn ông 34 tuổi này đã giết ít nhất 8 người, nhưng nhà chức trách nghi ngờ còn có thêm nhiều nạn nhân khác nữa. Gonzalez cho AFP biết rằng khả năng hắn ta đã giết từ 12-15 người. "Hiện chúng tôi đang xem xét thông tin liên quan tới hoạt động đi lại của hắn ta, xem liệu ai có thể nhận diện được hắn ta" - ông nói. Lời kêu gọi của FBI đưa ra từ thứ Hai, có vẻ như đã giúp mang lại một số manh mối. "Báo chí đã cho chúng tôi biết về một số vụ án mạng tương tự" - ông nói và không cung cấp thêm chi tiết. Keyes thừa nhận việc giết 4 người ở bang Washington, gồm 2 nạn nhân trong năm 2005 và 2006 cùng một cặp vợ chồng hồi năm 2001 và 2005. Hắn ta có thể đã bắt cóc họ từ bang khác và đưa tới Washington. Keyes còn thừa nhận với các nhà điều tra rằng trong năm 2009, hắn ta đã sát hại một nạn nhân ở khu vực Bờ Đông Mỹ và đã giấu xác nạn nhân ở bang New York. Trong các cuộc thẩm vấn, Keyes đã mô tả lại nhiều hoạt động lên kế hoạch và chuẩn bị giết người hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Hoàn toàn không có gì bất thường khi thấy Keyes bay tới một sân bay, thuê một chiếc xe và chạy xe đi hàng trăm cây số để tới đích. Ví dụ như để sát hại Bill và Loraine Currier, Keyes đã bay tới Chicago và từ đây lái xe thuê đi qua vài bang tới Essex, Vermont, nơi hắn ta sát hại họ. Sau khi gây án, hắn ta tiếp tục di chuyển tới Bờ Đông rồi trở lại Chicago và Alaska. Cảnh sát đã xác nhận vai trò của Keyes trong ít nhất 2 vụ cướp ngân hàng, nói rằng hắn ta sử dụng tiền thu được từ đây và tiền kiếm được trong vai trò một nhà thầu, để trả chi phí đi lại. Theo FBI, "Keyes đã chôn các công cụ gây án tại nhiều điểm trên khắp Mỹ." Cục điều tra cho biết họ đã tìm thấy 2 điểm như thế ở Sông Eagle, tại Alaska, và khu vực Hồ chứa thác Blake ở New York. FBI nói rằng các điểm chôn công cụ này luôn chứa vũ khí, tiền và công cụ giấu xác.
Kẻ sát nhân hàng loạt gây án trên khắp nước Mỹ ảnh 1
Tên Israel Keyes đã tự sát ở trong tù (Nguồn: AFP)
Trong khi đó, cảnh sát bang Alaska đã tiếp tục mô tả về cái chết của Keyes khi đang bị giam trong tù ở Anchorage. Cơ quan điều tra thấy rằng "Keyes đã giấu một lưỡi dao cạo vào bút chì và dùng nó để cắt cổ tay trái của hắn ta." Họ cũng thấy hắn ta đã dùng chăn màn trong phòng giam để tự xiết cổ. Tuy nhiên cơ quan pháp y vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân chính xác gây cái chết cho hắn ta. Phía cảnh sát khẳng định rằng không có sự liên quan của bất kỳ ai khác trong cái chết của Keyes./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục