Kẻ tấn công bằng dao ở Đức có vấn đề tâm lý và nghiện hút

Đối tượng bị bắt vì thực hiện vụ tấn công bằng dao ở Đức, khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương, có nhiều vấn đề về tâm lý và nghiện hút.
Kẻ tấn công bằng dao ở Đức có vấn đề tâm lý và nghiện hút ảnh 1Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Reuters)

Bộ Nội vụ bang Bavaria ngày 10/5 thông báo nhà chức trách Đức đã bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch Đức, 27 tuổi sau khi đối tượng này dùng dao tấn công một nhóm người tại nhà ga xe lửa ở thị trấn Grafing, phía Đông thành phố Munich làm một người thiệt mạng và ba người bị thương.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ bang Bavaria, ông Oliver Platzer, đối tượng bị bắt có nhiều vấn đề về tâm lý và nghiện hút, cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy đối tượng này thực hiện vụ tấn công mang động cơ thánh chiến Hồi giáo.

Hiện nhà chức trách đang tiếp tục tiến hành điều tra.

Trước đó, cảnh sát và các công tố Đức nhận định vụ tấn công có thể mang động cơ chính trị do các nhân chứng cho biết đối tượng khi gây án đã hô "Allahu Akbar" (Thánh Alla Vĩ đại). Đây là câu nói mà các phần tử thánh chiến Hồi giáo gần đây thường xuyên sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, vài giờ sau Bộ Nội vụ bang Bavaria cho biết cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể.

Đề cập đến vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere khẳng định không muốn đánh giá sự việc thông qua những tin đồn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục