Kẻ tấn công Nhà Trắng kiên quyết không nhận tội

Oscar Ramiro Ortega-Hernandez, người bị tình nghi lên kế hoạch ám sát Tổng thống Barack Obama năm ngoái, khẳng định mình không có tội.
Oscar Ramiro Ortega-Hernandez, người đàn ông bị tình nghi đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm ngoái, khẳng định mình không có tội và tuyên bố muốn vụ xét xử diễn ra nhanh chóng.

Luật sư bào chữa cho Oscar Ramiro Ortega-Hernandez, ông Davis Bos cho biết hiện người đàn ông này đã bị cáo buộc 19 tội danh.

Và trong ngày thứ Sáu vừa qua, các cơ quan Mỹ đã thêm hai tội danh với Oscar Ramiro Ortega-Hernandez.

Trong phiên xét xử vừa qua, Oscar Ramiro Ortega-Hernandez đã khẳng định mình vô tội, trong khi luật sư Bos yêu cầu tòa án cho người đàn ông này thêm 60 ngày để kháng án.

Tuy nhiên, công tố viên George Varghese đã bác yêu cầu này và phiên xét xử sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 20/7.

Ortega-Hernandez, tới từ bang Idaho, đã bị giam giữ từ ngày 16/11 năm ngoái sau khi bị bắt ở gần biên giới bang Pennsylvania với Indiana.

Ortega-Hernandez bị cáo buộc đã bắn súng về khu vực của Nhà Trắng, dù Tổng thống Obama hay các thành viên của gia đình ông không có mặt trong thời điểm đó./.

Trà My (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục