Kẻ tụ tập khiếu kiện phải chịu 15 tháng tù giam

Trần Ngọc Anh, 44 tuổi, kẻ thường xuyên tụ tập cùng một số đối tượng khác đi khiếu kiện, đã phải chịu mức án 15 tháng tù giam.
Ngày 20/1, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngọc Anh, 44 tuổi, thường trú tại ấp 2, Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, bị cáo Trần Ngọc Anh cũng đã có 7 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân quận Ba Đình, gia đình Trần Ngọc Anh có đơn khiếu kiện liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất của gia đình.

Mặc dù việc khiếu kiện này đã được các cấp, các ngành có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương giải quyết từ năm 2001, song Trần Ngọc Anh vẫn thường xuyên tụ tập cùng một số đối tượng khác đi khiếu kiện, mang băng rôn, biểu ngữ, áo viết chữ có nội dung tiêu cực, kích động, gây mất trật tự công cộng.

Hành vi của Trần Ngọc Anh đã bị các cơ quan chức năng nhắc nhở, xử phạt hành chính nhiều lần nhưng đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Ngọc Anh khai nhận đã thực hiện những hành vi nêu trên nhưng không thừa nhận đó là những hành vi vi phạm pháp luật.

Xét bị cáo đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử lý hành chính về hành vi này nhưng vẫn cố tình vi phạm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Anh 15 tháng tù giam./.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục